Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc tại huyện Mường Nhé

18:45 - Thứ Tư, 03/04/2019 Lượt xem: 11469 In bài viết

ĐBP -  Trong 3 ngày (3 – 5/4), đoàn công tác của tỉnh gồm các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực địa và làm việc với UBND huyện Mường Nhé về các nội dung: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác quản lý đất đai; bảo vệ mốc giới, địa giới hành chính; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phòng chống cháy rừng, trồng rừng và cây mắc ca; các chương trình dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Mường Nhé quý I năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra vị trí mốc giới và quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé.

Chiều nay (3/4), đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa và kiểm tra công tác bảo vệ, phát triển rừng, phòng chống cháy rừng tại khu vực rừng tái sinh ở điểm bản Tá Phì Chà (thuộc bản Húi To, xã Chung Chải) và Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé.

Được biết, khu vực rừng Tá Phì Chà là rừng tái sinh, có diện tích trên 250ha, được Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Điện Biên trồng cách đây 1 năm theo Kế hoạch phòng chống phá rừng và di cư tự do vào huyện Mường Nhé (năm 2017) của UBND tỉnh Điện Biên. Hiện nay, các diện tích rừng phát triển tương đối tốt, đã phủ xanh cho nhiều khoảnh nương trọc bị dân di cư tự do phá hoại trước kia. Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé.

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé rộng 45.000ha, trải rộng trên 5 xã: Sín Thầu, Leng Su Sìn, Chung Chải, Mường Nhé và Nậm Kè, có đường biên giới dài hàng trăm km với thảm thực vật đa dạng, phong phú, nhiều cánh rừng nguyên sinh còn nguyên vẹn nằm trong khu phục hồi sinh thái rừng và khu bảo vệ nghiêm ngặt. Từ đầu mùa khô 2018 đến nay, huyện Mường Nhé đã tổ chức được 117 buổi tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tại 5 xã có rừng bảo tồn, thu hút hơn 9.000 lượt người dân tham gia nghe và ký vào cam kết không phá hoại rừng; tổ chức được 304 buổi tuần tra bảo vệ rừng với 3.762 lượt người dân tham gia. Trong 3 tháng đầu năm 2019, không xảy ra vụ cháy nào tại rừng khu bảo tồn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc trồng rừng, bảo vệ và phòng chống cháy rừng tại điểm bản Tá Phì Chà (bản Húi To, xã Chung Chải). 

Tại buổi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đã chỉ đạo chính quyền huyện Mường Nhé tiếp tục nỗ lực khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển các diện tích rừng; có báo cáo thường xuyên tới UBND tỉnh về công tác ngăn ngừa chặt, phá hoại rừng...

Trong 2 ngày tiếp theo, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục làm việc tại huyện Mường Nhé về các nội dung: Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án trồng cây mắc ca tại huyện; phương án mở rộng sân mốc và xây dựng điểm ngắm cảnh tại Mốc giao điểm ba đường biên giới Việt Nam – Lào – Trung Quốc; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới...

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top